Thái Lan và Lào khai trương cầu qua sông Mekong

Lễ khánh thành cây cầu hữu nghị Thái Lan-Lào thứ ba bắc qua sông Mekong đã được tổ chức tại khu vực biên giới chung hai nước.
Vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 11/2011, lễ khánh thành cây cầu hữu nghị Thái-Lào thứ ba bắc qua sông Mekong đã được tổ chức tại khu vực biên giới chung giáp thị xã Mương, tỉnh Nakhon Phanom, Đông bắc Thái Lan, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao Nhà nước và Chính phủ hai nước.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn đã chủ trì lễ khai trương cây cầu dài 1,4km, nối thị xã Mương với tỉnh Khammuan, Trung Lào.

Cây cầu rộng 13m với hai làn đường được xây dựng từ năm 2009 này là một phần trong tuyến đường Quốc lộ châu Á (Đường AH 15) và Chiến lược Hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong. Vì thế hy vọng đây sẽ là cửa ngõ mới thúc đẩy giao thương giữa Thái Lan với Lào, Việt Nam và miền Nam Trung Quốc.

Trước đó, Thái Lan và Lào đã hợp tác xây dựng chiếc cầu hữu nghị đầu tiên vào năm 1994, nối thủ đô Vientiane của Lào với tỉnh Nong Khai của Thái Lan.

Cây cầu thứ hai nối tỉnh Mukdahan, Thái Lan với tỉnh Savannakhet, Lào đã được đưa vào sử dụng từ năm 2006-2007.

Tin cho hay hồi đầu năm nay, Chính phủ Thái Lan tiết lộ kế hoạch sẽ xây dựng thêm hai cây cầu bắc qua sông Mekong để đẩy mạnh kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch trong vùng.

Trong đó, một cầu sẽ được xây gần cây cầu hữu nghị Thái-Lào thứ nhất và chiếc còn lại dự kiến xây ở một địa điểm ở Chiang Khong, tỉnh Chiang Rai của Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục