Thái Lan và Mỹ nối lại đàm phán thương mại

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan và Mỹ sẽ nối lại đàm phán về Hiệp định tự do thương mại song phương (FTA) sau ba năm đình hoãn, do hai bên lo ngại suy giảm kinh tế hiện nay ảnh hưởng tiêu cực tới triển vọng thương mại song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan và Mỹ sẽ nối lại đàm phán về Hiệp định tự do thương mại song phương (FTA) sau ba năm đình hoãn, do hai bên lo ngại suy giảm kinh tế hiện nay ảnh hưởng tiêu cực tới triển vọng thương mại song phương.
 
Phát biểu trước báo giới tại Bangkok ngày 4/2, Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Alongkorn Ponlaboot cho biết hai nước đã nhất trí khởi động lại tiến trình đàm phán FTA sau khi chính phủ mới ở Mỹ và ở Thái Lan hoàn thiện bộ máy.
 
Ông Alongkorn nêu rõ trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, FTA không chỉ giúp Thái Lan duy trì tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Mỹ mà còn giúp đôi bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, dịch vụ và các lĩnh vực khác.
 
Mỹ và Thái Lan đã bắt đầu đàm phán FTA từ tháng 6/2004, nhưng tiến trình này bị phía Mỹ hoãn lại từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 9/2006 ở Thái Lan. Trong hơn 2 năm đàm phán, hai nước đã tiến hành 7 vòng đàm phán xoay quanh 22 nhóm vấn đề bao trùm các lĩnh vực thương mại hàng hoá, dịch vụ và đầu tư.
 
Dự kiến đầu tháng Ba tới, Thứ trưởng Alongkorn sẽ dẫn đầu phái đoàn quan chức Thái Lan tới Mỹ để chính thức tuyên bố nối lại đàm phán FTA. Chuyến đi này còn nhằm thuyết phục chính quyền Mỹ đưa Thái Lan ra khỏi danh sách "các nước cần chú ý về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ", nhờ đó 3.400 sản phẩm xuất khẩu của Thái Lan sẽ được hưởng Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục