Thái Lan và Myanmar khởi công xây dựng cây cầu hữu nghị mới

Thái Lan và Myanmar đã khởi công xây dựng cây cầu hữu nghị mới giữa hai nước, với tổng trị giá 3,9 tỷ bath (khoảng 114 triệu USD), do Chính phủ Thái Lan tài trợ.
Thái Lan và Myanmar khởi công xây dựng cây cầu hữu nghị mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pattayamail.com)

Thái Lan và Myanmar đã khởi công xây dựng cây cầu hữu nghị mới giữa hai nước, với tổng trị giá 3,9 tỷ bath (gần 114 triệu USD), do Chính phủ Thái Lan tài trợ.

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith và Bộ trưởng Xây dựng Myanmar Khaing đã chủ trì buổi lễ khởi công xây dựng cây cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar thứ hai trên sông Moei ở tỉnh Tak hôm 30/3 vừa qua.

Dự án do Cục Đường cao tốc chịu trách nhiệm thiết kế, bao gồm việc xây cầu và kết nối các tuyến đường ở cả hai bên cũng như các cơ sở kiểm soát biên giới, văn phòng của Cục Hải quan, Cục Xuất Nhập cảnh, và Cục Chăn nuôi nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tại một điểm.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2019.

Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ trở thành một phần của tuyến đường cao tốc châu Á 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục