Thái Lan và Trung Quốc hoãn đàm phán về động cơ tàu ngầm

Vấn đề động cơ trang bị cho chiếc tàu ngầm đầu tiên mà Thái Lan mua của Trung Quốc nổi lên sau khi Đức từ chối bán động cơ diesel MTU 396 cho Trung Quốc do lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của EU.
Thái Lan và Trung Quốc hoãn đàm phán về động cơ tàu ngầm ảnh 1Mô hình tàu ngầm S26T. (Nguồn: eurasiantimes.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan Pokkrong Monthatphalin cho biết các cuộc đàm phán dự kiến trong tháng này giữa RTN và công ty đóng tàu Trung Quốc và hải ngoại về vấn đề động cơ tàu ngầm đã phải hoãn lại cho tới tháng 5 do tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc.

Vấn đề động cơ trang bị cho chiếc tàu ngầm đầu tiên mà Thái Lan mua của Trung Quốc nổi lên sau khi Đức từ chối bán động cơ diesel MTU 396 cho Trung Quốc do lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của Liên minh châu Âu (EU) sang Trung Quốc.

Công ty đóng tàu Trung Quốc và hải ngoại đã đề nghị thay thế bằng động cơ do Trung Quốc sản xuất mà công ty này nói rằng có tiêu chuẩn tương tự, song hải quân hoàng gia Thái Lan từ chối đề nghị đó và đòi giao hàng với động cơ của Đức.

[Australia công bố kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới]

Ông Pokkrong cho biết Tham mưu trưởng Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Đô đốc Talerngsak Sirisawat, sẽ đại diện cho hải quân hoàng gia trong các cuộc đàm phán sắp tới với công ty đóng tàu của Trung Quốc để tìm ra giải pháp cho vấn đề nói trên. 

Theo người phát ngôn trên, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Somprasong Nilsamai muốn vụ việc được giải quyết càng sớm càng tốt.

Theo dự kiến ban đầu, tàu ngầm S26T lớp Yuan do Trung Quốc đóng sẽ được chuyển giao cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan vào năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục