Thái Lan vẫn tiếp tục áp đặt tình trạng khẩn cấp

Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và 23 tỉnh vì phe "áo đỏ" vẫn tìm cách chống chính phủ.
Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và 23 tỉnh.

Tuyên bố trên được đưa ra trên trang web của tờ Bưu điện Bangkok ngày 29/6 của Chủ tịch Ủy ban an ninh Quốc hội, ông Jeharming Tohtayong.

Theo ông Tohtayong, chính phủ sẽ đánh giá tình hình trước khi sắc lệnh trên, được thực hiện tại 1/3 số tỉnh, thành trong đó có thủ đô Bangkok trong thời hạn ba tháng và sẽ hết hiệu lực vào ngày 7/7 tới. Ông cho rằng tình trạng khẩn cấp sẽ vẫn cần thiết vì phe "áo đỏ" vẫn tìm cách chống chính phủ.

Các vụ nổ bom gần đây ở Bangkok có liên quan đến phe "áo đỏ," và trong cuộc bầu cử bổ sung ở Bangkok ngày 25/7 tới chắc chắn sẽ có bạo lực. Do vậy, Ủy ban an ninh Quốc hội yêu cầu chính phủ tiếp tục duy trì sắc lệnh tình trạng khẩn cấp và tăng cường an ninh cho Thủ tướng và các bộ trưởng.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia, ông Thawil Pliansri cũng cho rằng sắc lệnh trên là cần thiết khi tình hình chưa thực sự trở lại bình thường. Theo ông, các vụ đánh bom mới đây chứng tỏ rằng bạo lực vẫn tiếp diễn.

Tuần tới, Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) sẽ xem xét tình hình và đưa ra quyết định có cần tái triển khai quân đội ở thủ đô hay không.

Bất chấp cuộc biểu tình chống chính phủ của phe "áo đỏ" đã kết thúc ngày 19/5, chính phủ Thái Lan vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp để đảm bảo an ninh công cộng.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/6, một luật sư của phe "áo đỏ" đã trình đơn thỉnh cầu lên Tòa án hình sự Thái Lan đề nghị cho phép ứng cử viên của đảng Puea Thai (Vì nước Thái), Korkaew Pikulthong, rời nhà tù Remand ở Bangkok để gặp các quan chức bầu cử vào ngày 30/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục