Thái Lan vuột mất cơ hội tổ chức World Expo 2020

Việc mất quyền đăng cai tổ chức World Expo 2020 sẽ làm Thái Lan mất nhiều lợi ích, trong đó có cơ hội thu được nguồn ngoại tệ lớn.
Ngày 18/6, Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Thái Lan Somsak Purisrisak cho biết Thái Lan đã mất cơ hội tổ chức cuộc triển lãm thế giới 2020 (World Expo 2020).

Theo thông báo của Cục triển lãm quốc tế, cố đô Ayutthaya cổ kính của Thái Lan đã bị loại khỏi danh sách ứng cử chính thức đăng cai tổ chức triển lãm thế giới World Expo 2020.

Ông Somsak cho biết việc để mất quyền đăng cai tổ chức sự kiện World Expo 2020 sẽ làm Thái Lan mất nhiều lợi ích, trong đó có cơ hội thu được những nguồn ngoại tệ lớn.

Danh sách ứng cử hiện nay gồm thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ, Ekaterinburg của Nga, Sao Paulo của Brazil và Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất.

Triển lãm World Expo là nơi các quốc gia và công ty trưng bày những thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất, qua đó khẳng định hình ảnh và vị thế của mình.

World Expo 2012 kéo dài ba tháng tại Yeosu, Hàn Quốc, đã thu hút một lượng lớn khách thăm quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục