Ông Somsak dự đoán nguồn cung ứng có thể giảm khoảng 50% so với mức sảnlượng thông thường từ 500.000 tấn/năm.
Trước tình hình này, Hiệp hội Thực phẩm Đông lạnh Thái Lan cho hay cáccông ty Thái Lan đang xem xét nhập khẩu tôm và các sản phẩm liên quan bao gồm cảtôm đông lạnh từ Ecuador, Ấn Độ và Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.
Hiện nay, ngành công nghiệp nuôi tôm Thái Lan đã có dấu hiệu phục hồi saukhi các trại sản xuất giống, nông dân và chính phủ nỗ lực ngăn chặn dịch bệnhlây lan.
Tuy nhiên, ông Somsak cho biết người nuôi trồng đang tỏ ra cẩn trọng hơnkhi gây lại giống và điều này sẽ gây khó khăn cho việc gia tăng sản lượng.
EMS đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất đối với ngànhcông nghiệp nuôi tôm. Căn bệnh này đã khiến tôm chết tại một số nước ở châu Á,khu vực có một triệu người sống phụ thuộc vào nghề nuôi tôm. Năm 2011, châu Ásản xuất 3 triệu tấn tôm với giá trị 13,3 tỷ USD./.