Thái Lan: Xuất khẩu tháng Một giảm mạnh nhất trong năm tháng

Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng Một giảm mạnh nhất trong năm tháng và nhập khẩu tiếp tục giảm, gây sức ép lên chính phủ trong việc tạo lực đẩy cho nền kinh tế.
Thái Lan: Xuất khẩu tháng Một giảm mạnh nhất trong năm tháng ảnh 1Gạo được bày bán tại một khu chợ ở Bangkok ngày 25/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu được Bộ Thương mại Thái Lan công bố ngày 25/2, xuất khẩu của nước này trong tháng Một giảm mạnh nhất trong năm tháng và nhập khẩu tiếp tục giảm, gây sức ép lên chính phủ trong việc tạo lực đẩy cho nền kinh tế.

Trong tháng Một, xuất khẩu, lĩnh vực đóng góp hơn 60% GDP, giảm 3,46% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng Tám năm ngoái.

Kết quả này yếu kém hơn cả dự báo bi quan nhất theo một cuộc khảo sát của Reuters mà theo đó con số trung bình được đưa ra là tăng 2,55%.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu của nước này tới Trung Quốc giảm 20% và tới Nhật Bản giảm 7,5%, chủ yếu là do giá nông sản xuất khẩu thấp, đặc biệt là cao su, mặt hàng có mức giá giảm tới 41%.

Trong khi đó, tháng đầu năm nay là tháng thứ tư liên tiếp nhập khẩu của Thái Lan giảm. Tháng 12 năm ngoái, xuất khẩu tăng 1,9% và nhập khẩu giảm 8,7%.

Xuất khẩu của Thái Lan đi xuống ngay cả trước khi những căng thẳng chính trị nổi lên vào cuối năm 2013 cản trở hoạt động du lịch, tiêu dùng và nền kinh tế nói chung.

Xuất khẩu giảm trong cả hai năm 2013 và 2014 và là một trở ngại lớn cho sự phục hồi của nền kinh tế đất nước.

Chính quyền quân sự ở Thái Lan lên nắm quyền vào tháng 5/2014 trong một nỗ lực kết thúc nhiều tháng bất ổn chính trị và phục hồi nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, xuất khẩu trì trệ và tiêu dùng trong nước không mạnh, trong khi kế hoạch của chính phủ về đầu tư lớn cho các dự án cơ sở hạ tầng chưa đi đúng hướng.

Với xuất khẩu giảm và nhu cầu trong nước yếu, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan năm ngoái chỉ đạt 0,7%, mức thấp nhất kể từ sau trận lụt lịch sử năm 2011.

Trong năm nay, Ngân hàng trung ương nước này nhận định GDP sẽ tăng trưởng 4% và xuất khẩu chỉ tăng 1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục