Thái Lan-Campuchia giảm quân ở khu vực tranh chấp

Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách các vấn đề an ninh thông báo Thái Lan và Campuchia hôm nay 3/7 bắt đầu rút bớt quân dọc khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách các vấn đề an ninh Suthep Thaugsuban thông báo Thái Lan và Campuchia hôm nay 3/7 bắt đầu rút bớt quân dọc khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Trang web của tờ "Bưu điện Bangkok" dẫn lời Phó Thủ tướng Suthep cho rằng động thái trên sẽ góp phần làm dịu căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp xung quanh ngôi đền Preah Vihear. Ngôi đền cổ này được UNESCO công nhận là di sản thế giới thuộc Campuchia hồi tháng 7/2008.

Trong cuộc hội đàm cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Suthep và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhất trí cần phải giải quyết tranh chấp biên giới bằng các biện pháp hòa bình.

Báo chí Campuchia ngày 3/7 dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nhấn mạnh xung đột giữa hai nước xung quanh đền Preah Vihear chỉ có thể giải quyết thông qua thương lượng chứ không thể bằng quân sự.

Theo ông Abhisit, một cuộc chiến tranh sẽ gây tổn thất lớn cho cả hai bên mà không bên nào giành chiến thắng. Cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Campuchia và Thái lan phải hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề biên giới. Ông cho rằng việc triển khai quân hiện nay tại khu vực biên giới tranh chấp là một vấn đề tế nhị cần có thời gian để giải quyết dứt điểm.

Thủ tướng Abhisit khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục đàm phán với Chính phủ Campuchia để tháo gỡ căng thẳng. Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep sẽ tới Phnom Penh ngày 4/7 để thảo luận với Thủ tướng Hun Sen về vấn đề biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục