Thái Lan-Campuchia giao tranh ở vùng biên giới

Một cuộc giao tranh giữa binh lính Thái Lan và Campuchia nổ ra tại đền Ta Mon Thom và đền Ta Krabek, thuộc vùng biên giới hai nước.
Quân đội Campuchia cho biết từ khoảng 6 giờ sáng 22/4 (giờ địa phương), một cuộc giao tranh giữa binh lính Thái Lan và Campuchia đã xảy ra tại đền Ta Mon Thom và đền Ta Krabek, thuộc khu vực biên giới hai nước.

Theo ông Neak Vong, Phó Tư lệnh binh chủng 42 của Campuchia tại đền Ta Mon Thom, trong cuộc giao tranh nói trên, hai bên đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có cả rocket, súng máy, súng cối và pháo.

Ông Neak Vong cho biết thêm vì giao tranh đang tiếp diễn nên chưa có thông tin về số thương vong, cũng như nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Hai ngôi đền trên thuộc địa phận tỉnh Oddar Meanchey, cách ngôi đền cổ Preah Vihear đang tranh chấp giữa hai nước khoảng 200km. Khu vực quanh đền Preah Vihear trên biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã trở thành trọng tâm tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên gần ba năm qua.

Ngôi đền trên được xếp hạng Di sản Thế giới ngày 7/7/2008. Nhưng chỉ một tuần sau đó, Thái Lan tuyên bố chủ quyền đối với khu vực rộng 4,6km2 gần ngôi đền này và từ đó xung đột biên giới đã bùng phát làm nhiều binh sĩ hai bên thiệt mạng.

Cuộc đọ súng sáng 22/4 là diễn biến mới nhất kể từ vụ giao tranh trong các ngày 4-7/2 vừa qua ở gần đền Preah Vihear./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục