Thái Lan-Campuchia sẽ không để vấn đề biên giới ảnh hưởng quan hệ

Thái Lan và Campuchia “kiên định không để xung đột biên giới phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước” và cam kết kiềm chế không có hành động khiến tranh chấp giữa hai nước tái bùng phát.
Thái Lan-Campuchia sẽ không để vấn đề biên giới ảnh hưởng quan hệ ảnh 1Đền Preah Vihear gần biên giới Campuchia-Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Thái Lan ngày 22/3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Kongcheep Tantravanich, nói rằng Thái Lan và Campuchia “kiên định không để xung đột biên giới phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước” và cam kết kiềm chế không có hành động khiến tranh chấp giữa hai nước tái bùng phát.

Cam kết này được đưa ra trong phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chung về Biên giới Thái Lan-Campuchia (GBC) ngày 21/3 tại Bangkok giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon và người đồng cấp Campuchia Tea Banh.

[Thái Lan-Campuchia thiết lập đường dây nóng giữa quân đội hai nước]

Tại phiên họp, hai bên cũng nhất trí nâng cấp bốn cửa khẩu tạm thời ở biên giới hai nước lên thành chính thức, gồm cửa khẩu ở tỉnh Sa Kaeo, Ubon Ratchathani, Trat và Buri Ram.

Giới chức hai nước cũng nhất trí về kế hoạch xây dựng một cây cầu nối từ Ban Nong Ian ở tỉnh Sa Kaeo sang tỉnh Banteay Meanchay của Campuchia.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cũng đến chào Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Trong buổi gặp mặt, hai bên đã nhấn mạnh cam kết hợp tác duy trì quan hệ láng giềng đang ở thời điểm “tốt đẹp nhất từ trước tới nay”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục