Thái muốn thương lượng tranh chấp với Campuchia

Ngoại trưởng Thái cho rằng vấn đề tranh chấp biên giới với Campuchia cần được giải quyết thông qua thương lượng và "biện pháp hòa bình".
Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya ngày 13/9 nói rằng vấn đề tranh chấp biên giới với Campuchia cần được giải quyết thông qua thương lượng và "biện pháp hòa bình" trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước và theo Hiến chương của Liên hợp quốc.
 
Ngoại trưởng Kasit đã phát biểu như trên sau khi các nhà hoạt động của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) dự định tụ tập gần đền Preah Vihear để yêu cầu giới quân sự và dân sự Campuchia rời khỏi khu vực tranh chấp rộng 4,6km2 quanh khu đền cổ.
 
Sau khi nhắc lại lập trường của Thái Lan đối với vấn đề trên, Ngoại trưởng Kasit cho rằng việc lợi dụng tình cảm hoặc chủ nghĩa yêu nước thái quá đều không phù hợp.

Ông nhấn mạnh dù PAD có quyền bày tỏ ý kiến riêng của mình, nhưng chính phủ có nhiệm vụ thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế tích cực trong bối cảnh hai nước là anh em.
 
Trong khi đó, phát biểu trên đài phát thanh và truyền hình hàng tuần cùng ngày, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết Chính phủ Thái Lan không muốn có sự hiểu lầm hoặc xung đột nổ ra vì việc đó sẽ làm tổn hại đến hai nước và các vấn đề tranh chấp biên giới sẽ được giải quyết thông qua các "biện pháp hòa bình" để chúng không tác động tới quan hệ song phương.
 
Tình hình tại khu vực tranh chấp biên giới giữa hai nước đã trở nên căng thẳng sau khi Thái Lan và Campuchia đều tăng cường đưa quân đến gần khu đền cổ, song Thủ tướng Abhisit hy vọng mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục