Thái Nguyên cần coi trọng phát triển bền vững

Thăm và làm việc tại Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý các địa phương trong tỉnh chú trọng phát triển bền vững.
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 30/12, ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XI của Đảng, cùng đoàn công tác của tiểu ban đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý  địa phương chú trọng phát triển bền vững, thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng mô hình nông thôn kiểu mới, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, đã đạt được sau gần 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Từ năm 1991 đến nay, tỷ trọng nông nghiệp của xã Hùng Sơn giảm từ 95% xuống còn 64%; tỷ trọng thương mại dịch vụ tăng từ 5% lên 36%; tỷ lệ đói nghèo giảm từ 47% xuống còn 9,7% theo tiêu chí mới, không còn hộ chính sách nghèo.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đi thăm một số mô hình kinh tế hiệu quả như Hợp tác xã nấm Hùng Sơn; trang trại nuôi lợn của gia đình chị Đỗ Thị Thúy và một số gia đình trong xã.

Đến thăm Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao bề dày thành tích của doanh nghiệp này qua nhiều giai đoạn phát triển với tư cách là một doanh nghiệp chủ lực của ngành thép Việt Nam, đặc biệt là những kết quả bước đầu mà công ty đạt được từ khi từ tiến hành cổ phần hóa, ngày 1/7/2009.

Mặc dù số lượng cán bộ công nhân viên đã giảm nhiều (khoảng 6.000 người) do sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhưng sản lượng thép công ty đạt được năm 2009 vẫn cao nhất từ trước đến nay; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng công ty cần có kế hoạch lâu dài, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, cả trên thị trường trong và ngoài nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, phát huy vai trò làm chủ của công nhân lao động; làm tốt vai trò chủ lực, vai trò điều tiết thị trường của một doanh nghiệp có đa số vốn Nhà nước./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục