“Thái Nguyên cần đẩy mạnh việc xây dựng Đảng”

Dự míttinh kỷ niệm ngày lập Đảng tại tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh này  đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Sáng 3/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự lễ míttinh kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2012) và tổng kết Phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh - Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng nhân dân và cán bộ tỉnh Thái Nguyên vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, suốt chặng đường lịch sử hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết nên những trang sử vàng oanh liệt, hào hùng của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã dành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước và ngày nay đang thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang và hào hùng của dân tộc ta và của tỉnh Thái Nguyên đồng thời, biến niềm tự hào đó thành sức mạnh, thành hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đưa Thái Nguyên tiến nhanh hơn, bền vững hơn.

Nhấn mạnh đến thời cơ mới, vận hội to lớn để phát triển đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Nguyên cần bám sát tình hình thực tiễn để đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu; tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng đô thị và nông thôn mới. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên quan tâm chăm lo các vấn đề về văn hóa-xã hội, nhất là việc đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển, nâng cao cho được đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; coi trọng phát triển giáo dục-đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, sự đồng thuận trong toàn xã hội, coi đây là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Thái Nguyên được thành lập vào mùa thu năm 1936 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dâp Pháp xâm lược (1946-1954), Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm căn cứ địa cách mạng, xây dựng An toàn khu (ATK). Nhiều quyết sách của Trung ương liên quan đến các vấn đề quốc kế dân sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã được quyết định tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội Thái Nguyên cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,35%; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt trên 37.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 3.612 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,88% (kế hoạch là 2%); tạo việc làm mới cho trên 22.850 lao động, tăng 42,8% so với kế hoạch…

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội đã tới dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ trong Khu Di tích lịch sử ATK Định Hóa.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thắp hương tại Đài tưởng niệm 60 Anh hùng Liệt sỹ thanh niên thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên; tới thăm công trường thi công Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, huyện Đại Từ; tới chúc mừng và động viên Đảng bộ, công nhân viên, người lao động Đảng bộ Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến công, Thị xã Sông Công./.

Quang Vũ-Thảo Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục