Thái Nguyên cần thu hút đầu tư vào ngành thép

Chủ tịch nước nhấn mạnh Thái Nguyên phải đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào ngành thép, tiến tới trở thành trung tâm về cơ khí luyện kim.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh tỉnh Thái Nguyên phải đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào ngành công nghiệp thép, mở rộng quy mô để tiến tới trở thành trung tâm của cả nước về cơ khí luyện kim, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác.

Thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên trong hai ngày 2-3/3, Chủ tịch nước cho rằng Thái Nguyên đang có nhiều dự án lớn mời gọi các nhà đầu tư, nhưng cần tập trung vào những dự án trọng điểm để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế. Ngành cơ khí của đất nước còn yếu, vì vậy phải tập trung huy động nguồn lực ở cả trong nước và đầu tư nước ngoài, tạo cho ngành thép trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của Thái Nguyên và cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh-quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên.

Nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng GDP 9,1% của Thái Nguyên năm 2009 vừa qua là thành tựu rất đáng khích lệ, Chủ tịch nước đồng thời cho rằng tiềm năng phát triển của tỉnh Thái Nguyên còn rất nhiều, do vậy, Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới cần được tiến hành với tinh thần tập trung trí tuệ cao nhất, phát huy dân chủ, đề ra được những quyết sách đúng đắn để đẩy mạnh tốc độ phát triển, đồng thời đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững.

Từ kinh nghiệm khắc phục khó khăn những năm qua, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Thái Nguyên cùng với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp phải quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân vì đây là nền tảng đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Trên cương vị Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những cố gắng của tỉnh Thái Nguyên trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp.

Sáng 2/3, đến dự lễ và nhấn nút khởi công xây dựng cụm cảng Đa Phúc của Hợp tác xã công nghiệp và vận tải Chiến Công, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng cụm cảng Đa Phúc sẽ hỗ trợ Thái Nguyên thu hút đầu tư, hỗ trợ hoạt động hải quan ngoài cửa khẩu và đặc biệt là giảm tải việc vận tải bằng đường bộ.

Với tổng số vốn đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, giai đoạn 1 có diện tích trên 10ha (dự kiến hoàn thành vào quý 4/2010), cụm cảng Đa Phúc cũng sẽ giúp Thái Nguyên mở rộng liên kết với các tỉnh trong khu vực, hỗ trợ phát triển kinh tế của cả vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh địa bàn quân khu 1 khá phức tạp với đường biên giới dài hơn 500km. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải cố gắng cao nhất để góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, sáng 3/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Thái Nguyên ngày 24/12/1972./.

Đức Dũng-Thảo Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục