Thái Nguyên có quảng trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 25/8, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên và điều chỉnh quy hoạch Quảng trường 20/8 thành Quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Thái Nguyên có quảng trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1Chương trình Carnaval Trà với chủ đề “Mênh mang hương trà Thái” diễn ra tại Quảng trường 20/8 ngày 8/11/2013. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 25/8, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định đổi tên và điều chỉnh quy hoạch Quảng trường 20/8 thành Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, việc đổi tên Quảng trường 20/8 thành phố Thái Nguyên thành Quảng trường Võ Nguyên Giáp đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tháng Năm.

Việc đổi tên quảng trường duy nhất tại tỉnh Thái Nguyên thành quảng trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm tri ân, thể hiện lòng thành kính đối với Đại tướng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Cùng với việc đổi tên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại thành phố Thái Nguyên, mở rộng Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Theo quy hoạch được phê duyệt, Quảng trường Võ Nguyên Giáp thuộc địa bàn phường Trưng Vương (thành phố Thái Nguyên) là nơi tổ chức giao lưu văn hóa, chính trị của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị phù hợp với quy mô của đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Quảng trường Võ Nguyên Giáp có diện tích xây dựng 2,1ha (trong đó chưa bao gồm khoảng 1,5ha đất giao thông - đường Đội Cấn và quảng trường hiện có), nằm trong tổng thể các thiết chế văn hóa, thể thao tiêu biểu của tỉnh như Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao, Trung tâm Văn hóa - hội nghị tỉnh, vườn hoa Sông Cầu...

Sau khi công bố quy hoạch, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng công bố phương án kiến trúc tổng thể Quảng trường Võ Nguyên Giáp do Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thái Nguyên thiết kế với sân khấu, phù điêu, biểu tượng nghệ thuật, non bộ, sân sinh hoạt cộng đồng, 54 thảm cỏ tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam...

Nhân dịp này, ông Võ Điện Biên, con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay mặt gia đình cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khẳng định Thái Nguyên luôn là "quê hương thứ hai" của Đại tướng như sinh thời Người thường nhắc tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục