Thái Nguyên: Dông lốc lúc rạng sáng khiến hơn 570 ngôi nhà bị tốc mái

Dông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong đêm 17, rạng sáng 18/2 đã gây thiệt hại về tài sản tại địa bàn các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, các huyện Phú Bình, Định Hóa và thị xã Phổ Yên.
Thái Nguyên: Dông lốc lúc rạng sáng khiến hơn 570 ngôi nhà bị tốc mái ảnh 1Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả dông lốc. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Ngày 18/2, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết dông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh trong đêm 17, rạng sáng 18/2 đã gây thiệt hại về tài sản tại địa bàn các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, các huyện Phú Bình, Định Hóa và thị xã Phổ Yên.

Dông lốc đã làm 571 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó thành phố Thái Nguyên có 502 nhà, thị xã Phổ Yên 66 nhà và huyện Định Hóa 3 nhà.

Bên cạnh đó, hai cơ sở chăn nuôi bị ảnh hưởng, làm chết 500 con gà; 2 khu sản xuất rau an toàn tại thành phố Thái Nguyên và huyện Định Hóa bị tốc nhà lưới, hư hỏng hệ thống khung nhà.

Dông lốc cũng làm đổ 50m kênh cấp 2 Núi Cốc thuộc xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên; 5 điểm trường bị tốc mái và hư hỏng các công trình phụ trợ. Bệnh viện Gang thép bị tốc khoảng 500m2 mái tôn, 3 ôtô cùng nhiều xe máy bị hỏng do bị mái tôn của bệnh viện rơi vào.

[Lý giải nguyên nhân xảy ra dông lốc, mưa đá ở Bắc Bộ mấy ngày qua]

Hệ thống điện lưới cũng bị hư hỏng nghiêm trọng khiến một số khu vực mất điện trong nhiều giờ. Hàng chục cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ, nhiều cây lớn có độ tuổi gần 50 năm. Ước tính thiệt hại khoảng 3,3 tỷ đồng.

Ngay trong sáng 18/2, lãnh đạo tỉnh và đại diện chính quyền địa phương cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã có mặt kịp thời, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, phân luồng giao thông, cắt hạ cây xanh, sửa chữa hệ thống điện. Hiện một số địa phương đã có điện trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục