Thái Nguyên liên tiếp phát hiện bom tại nhiều địa phương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên liên tiếp nhận được tin báo người dân phát hiện lượng lớn bom và đạn từ thời chiến tranh trong khuôn viên gia đình.
Thái Nguyên liên tiếp phát hiện bom tại nhiều địa phương ảnh 1Lực lượng Công binh của tỉnh Thái Nguyên đang kiểm tra hiện trường tại khu vực gia đình ông Trần Quang Lợi. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 13/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết ngay sau khi nhận được tin báo phát hiện có bom tại một số địa phương trong tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã cử lực lượng Công binh đến hiện trường lập biên bản, khoanh vùng và đề nghị dừng thi công công trình tại nơi có bom để đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 12/4, trong quá trình san lấp mặt bằng để làm nhà, anh Nguyễn Văn Giai ở xóm Cũ, xã Nga My, huyện Phú Bình đã phát hiện một khối sắt hình trụ nghi là bom. Gia đình đã báo các cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi kiểm tra, lực lượng Công binh đã sơ bộ xác định, đây là loại bom phá do chiến tranh để lại, nặng khoảng 500kg.

Cũng trong ngày 12/4, tại khu vực gia đình ông Trần Quang Lợi ở xóm 2, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, người dân đã phát hiện hai quả bom.

Lực lượng Công binh cũng đã xác định đây là loại bom phá, mỗi quả dài khoảng 2m, nặng trên 500kg do chiến tranh để lại. Điều đáng nói là các quả bom khi được phát hiện ở tình trạng cắm sâu vào lòng đất nhiều năm, bị gỉ sét, tính chất nguy hiểm và mất an toàn rất cao.

Sau khi lập biên bản sự việc, khoanh vùng an toàn trong khu dân cư, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương triển khai lực lượng dân quân bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ; đồng thời có kế hoạch và biện pháp xử lý nhanh nhất giúp người dân trong khu vực yên tâm sản xuất.

Trước đó, ngày 6/4, trong quá trình dọn vườn ao, ông Dương Quang Thập trú tại tổ 13, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cũng đã phát hiện một số bom, đạn nằm dưới ao.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã xác định ổ bom trên gồm một quả bom tấn đã bị cưa lấy thuốc nổ cùng nhiều quả bom bi và đầu đạn cối, đạn pháo khác ước tính khoảng 500kg.

Người chủ trước của mảnh đất này đã từng kinh doanh mua bán phế liệu nên có thể số bom, đạn vẫn còn sót lại trong khu vực ao của gia đình ông Thập. Lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên vẫn đang hoàn tất các thủ tục để có biện pháp xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục