Thái Nguyên: Một người tử vong do bị ong đốt

Trong số ba bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt tại Thái Nguyên đã có 1 trường hợp tử vong, 2 người còn lại vẫn đang tiếp tục điều trị.
Ngày 10/11, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, trong số ba bệnh nhân nhập viện ngày hôm qua do ong vò vẽ đốt đã có 1 trường hợp tử vong, hai trường hợp còn lại vẫn đang tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 8/11, anh Nguyễn Văn Toản (32 tuổi), Nguyễn Văn Chí (34 tuổi) và anh Lăng Văn Chung (31 tuổi) cùng trú tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai rủ nhau vào rừng kiếm lá thuốc. Do sơ ý đã chạm phải tổ ong vò vẽ và cả ba người đều bị ong đốt.

Đến ngày hôm sau, thấy tình trạng sức khỏe của ba người nguy kịch, gia đình mới đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cứu chữa.

Khi nhập viện, hầu hết ba bệnh nhân đều có chung tình trạng không mạch, không huyết áp, da vàng, sưng nề toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ, chân, tay. Các bác sỹ đã xác định mỗi bệnh nhân bị từ 30 đến 50 con ong đốt.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Toản do bị thương quá nặng nên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã chuyển về Khoa chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), song bệnh nhân đã tử vong khi vừa đến nơi.

Trong số hai bệnh nhân còn lại chỉ có bệnh nhân Lăng Văn Chung hiện sức khỏe đã dần bình phục, bệnh nhân Nguyễn Văn Chí vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh và được điều trị bằng cách lọc máu và thay huyết tương.

Các bác sỹ cho biết, trước đây, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cũng đã cứu chữa một bệnh nhân ở xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai bị ong vò vẽ đốt, thời gian điều trị kéo dài tới 3 tháng./.

Thu Hằng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục