Thái Nguyên: Sập mái bêtông, 40 người thương vong

Vụ sập bêtông công trình nhà thờ tại Thái Nguyên đã khiến trên 40 người phải nhập viện và đến thời điểm này đã có 3 người tử vong.
Vào khoảng 10 giờ ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận cùng lúc hàng chục bệnh nhân cấp cứu trong một vụ tai nạn sập mái bêtông.

Đến thời điểm này có 3 người đã tử vong, 19 người điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình, 10 người vào khoa tim mạch, 1 ca đang tiến hành mổ vỡ gan và một số bệnh nhân được điều trị tại các khoa khác.

Lãnh đạo Bệnh viện cho biết, tổng số người nhập viện khoảng trên 40 người. Do lượng bệnh nhân quá đông và cùng một lúc, nên bệnh viện đã phải huy động toàn bộ lực lượng, thiết bị để tiến hành cấp cứu.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra khi rất nhiều người dân xóm Ngọc Lâm đang tiến hành đổ bêtông phần mái công trình xây dựng Nhà thờ Giáo họ Ngọc Lâm thuộc xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, khi công việc gần hoàn tất thì có một tiếng động lớn phát ra kèm theo nhiều tiếng la hét thất thanh.

Toàn bộ phần mái nhà thờ rộng khoảng 100m2 mới đổ bêtông đã bị sập hoàn toàn. Việc đổ bêtông được tiến hành thủ công, nên trên mái lúc đó có mặt gần 100 người.

Công trình Nhà thờ Giáo họ Ngọc Lâm được khởi công từ tháng 10/2012, phần thi công công trình chủ yếu được huy động từ sức dân trong vùng giáo họ. Công trình hoàn thành sẽ là nơi cầu nguyện, sinh hoạt tôn giáo của gần 300 giáo dân xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả và cứu chữa người bị nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Thu Hằng-Lan Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục