Thái Nguyên: Tạm giam Phó Chủ tịch UBND xã lạm dụng chức vụ

Ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt tạm giam 3 tháng để điều tra đối với ông Dương Văn Vỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng để điều tra đối với ông Dương Văn Vỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vì có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lợi dụng Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có chế độ miễn giảm tiền thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công là thương binh, bệnh binh, với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Vỹ đã mượn hồ sơ của một thương binh loại A, mất sức lao động 71% để làm thủ tục chuyển đổi và chỉ phải nộp cho ngân sách nhà nước 41 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân 230 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2007 đến năm 2009, ông Vỹ đã tiến hành làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất ở nông thôn đối với gần 400m2 cho một người trong xã. Hành vi của ông Vỹ đã làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 300 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật và điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục