Thái Nguyên tổ chức gặp mặt Cựu chiến binh Lào

Ngày 7/11, Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt-Lào tỉnh Thái Nguyên và Đoàn Cựu chiến binh Lào đã tổ chức gặp mặt tại Thái Nguyên.
Ngày 7/11, Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên và Đoàn Cựu chiến binh Lào do Trung tá Phông Sa Văt Saisuvăn, Ủy viên Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak (Lào) làm trưởng đoàn đã tổ chức gặp mặt tại tỉnh Thái Nguyên.

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp đỡ nước bạn Lào (30/10/1949 - 30/10/2011).

Tại buổi gặp mặt, những chiến sỹ quân tình nguyện Việt-Lào đã cùng nhau ôn lại những năm tháng gian khổ hy sinh, cùng chung chiến hào làm nên hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, quyết tâm giữ vững bản chất và truyền thống của anh lính tình nguyện quân vun đắp tình đoàn kết Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ngoài ra, hai bên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo và hoạt động công tác hội cựu chiến binh trong thời kỳ đổi mới. Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động hướng tới nước bạn Lào như: tổ chức gặp mặt các học sinh sinh viên nhân dịp Tết, Quốc khánh của Lào; kết nghĩa với tỉnh Luôngphabăng; thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào…

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong tỉnh đã và đang đầu tư nhiều dự án bên nước bạn Lào. Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 200 học sinh, sinh viên Lào đang học tập và nghiên cứu tại một số trường đại học, cao đẳng...

Nhân dịp này, Đoàn Cựu chiến binh Lào đã đi thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số điểm di tích lịch sử tại ATK Định Hóa; thăm quan Bảo tàng Quân khu I và một số điểm diễn ra các hoạt động chính tại Liên hoan Trà Quốc tế Thái Nguyên 2011./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục