Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Tỉnh Thái Nguyên đã thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động chính kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), ngày 11/4, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ tỉnh Thái Nguyên đã thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động chính có ý nghĩa, thiết thực trong dịp lễ đặc biệt này.

Cùng với các hoạt động tham gia theo chương trình của Trung ương gồm Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” và Liên hoan “Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách,” tại tỉnh Thái Nguyên, ngay từ trung tuần tháng Ba, chương trình cầu truyền hình “Trở lại Điện Biên” được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên tổ chức, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Thái Nguyên và Điện Biên.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ kỷ niệm năm nay là chương trình nghệ thuật sử thi “Thái Nguyên vang khúc ca Điện Biên” sẽ được tổ chức tại Quảng trường 20/8 vào ngày 29/4 với sự tham gia của gần 500 diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật trong tỉnh.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức Tuần phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ phục vụ miễn phí cho người dân địa phương từ ngày 2/5 đến 8/5.

Tại Quảng trường 20/8 cũng sẽ diễn ra Triển lãm giới thiệu sách, báo, tài liệu về Thái Nguyên và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ…

Với ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn,” từ ngày 30/4 đến ngày 10/5, các địa phương trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức chương trình gặp mặt, động viên, thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh từng tham gia trực tiếp tại chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các hoạt động được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục