Thái Sơn Nam vô địch giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2018

Câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2018 khi đánh bại Sanna Khánh Hòa ở trận chung kết diễn ra tối 27/11.
Thái Sơn Nam vô địch giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2018 ảnh 1Đội tuyển Thái Sơn Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch tại mùa giải năm nay. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tối 27/11, sau 10 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính và quyết liệt, giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2018 chính thức khép lại tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh.

Câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi đánh bại Sanna Khánh Hòa ở trận chung kết diễn ra cùng ngày.

Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức.

Đương kim vô địch Câu lạc bộ Thái Sơn Nam nhận giải thưởng 100 triệu đồng, Sanna Khánh Hòa giành ngôi vị á quân nhận 60 triệu đồng, đội xếp thứ 3 nhận 30 triệu đồng là Hải Phương Nam-Đại học Gia Định.

Đội chủ nhà THH Green Quảng Ninh lần đầu tham dự đã nỗ lực thi đấu và xếp thứ 5 chung cuộc.

[Câu lạc bộ Thái Sơn Nam trở về sau khi lập kỳ tích á quân châu lục]

Đánh giá về chất lượng giải đấu, ông Trần Anh Tú, Ủy viên Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng Ban Futsal cho biết thể thức thi đấu hấp dẫn, các đội luôn nỗ lực, chỉ cần sai sót nhỏ cũng dẫn đến thất bại.

Những đội ban đầu đánh giá là yếu nhưng vào giải lại thể hiện rất tốt như Sanna Khánh Hòa đã lọt vào trận chung kết; Thái Sơn Bắc có nhiều cầu thủ trẻ, thể hiện rất tốt lọt vào trận tranh hạng ba.

Từ khi Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia đồng tổ chức với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, công tác tổ chức đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là cơ sở vật chất cũng như công tác truyền thông, chất lượng chuyên môn được nâng cấp, ông Trần Anh Tú cho biết.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải và quà của nhà tài trợ cho thủ môn xuất sắc nhất là Hồ Văn Ý thuộc Câu lạc bộ Thái Sơn Nam; danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Khổng Đình Hùng (Câu lạc bộ Sanna Khánh Hòa); các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất gồm: Nguyễn Phúc (Sanna Khánh Hòa), Lương Thái Huy (Hải Phương Nam-Đại học Gia Định), Trần Quang Vũ (Thái Sơn Bắc) và Nguyễn Công Hải của Câu lạc bộ THH Green Quảng Ninh.

Câu lạc bộ Thái Sơn Nam ngoài việc giành cúp Vô địch còn đạt giải Fair-play của giải đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục