Phát biểu tại thủ đô Jakarta trước khi kết thúc chuyến thăm Indonesia, ông Abhisit cho biết đã chỉ thị tiến hành điều tra thông tin nói rằng giới quân sự Thái Lan lạm quyền, đồng thời đang xem xét đánh giá các luật lệ được áp dụng ở các tỉnh miền Nam.
Ông cũng cho biết nhiều khả năng sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp, có hiệu lực trong 4 năm qua, sẽ không được gia hạn thêm vào tháng 4 tới.
Xung đột ở các tỉnh miền Nam Thái Lan leo thang từ tháng 1/2004, sau khi những phần tử ly khai mở cuộc đột kích một kho trang thiết bị quân sự, bắn chết 4 binh sỹ và lấy đi 300 vũ khí.
Cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua tại các tỉnh cực Nam Thái Lan đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.300 người, khiến nền kinh tế thiệt hại 109 tỷ bạt (tương đương 3 tỷ USD)./.
(TTXVN/Vietnam+)