Thái triển khai quân đội ở thủ đô và các tỉnh lân cận

Thái Lan triển khai quân đội tại 1.868 khu vực của 50 quận ở Bangkok và các tỉnh trước nguy cơ xảy ra đánh bom và phá hoại.
Ngày 14/10, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chỉ thị triển khai quân đội tại 1.868 khu vực trên toàn bộ 50 quận của thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận sau khi các thông tin tình báo cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ đánh bom và phá hoại.

Theo mệnh lệnh, các binh sỹ thuộc ba đơn vị chủ lực gồm Sư đoàn Bộ binh số 1, Sư đoàn Kỵ binh số 2 và Bộ Tư lệnh phòng không thuộc Lục quân Thái Lan sẽ được triển khai trên khắp Bangkok và ba tỉnh lân cận gồm Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, nơi sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vẫn còn hiệu lực. Mỗi đơn vị phải thành lập lực lượng phản ứng nhanh tới mọi địa điểm xảy ra bạo lực trong vòng 15 phút.

Nguồn tin quân đội Thái Lan cho biết chỉ thị trên được đưa ra sau vụ nổ tại một khu nhà ở trung tâm tỉnh Nonthaburi ngày 5/10 vừa qua làm bốn người thiệt mạng, chín người bị thương. Các cơ quan tình báo cũng cho rằng có thể sẽ có thêm nhiều hoạt động phá hoại và đánh bom nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng.

Chỉ thị của Tư lệnh Lục quân Thái Lan cũng yêu cầu các đơn vị phải thiết lập kênh liên lạc với người dân địa phương, qua đó giúp các nhà chức trách phát hiện sớm những vấn đề khả nghi.

Trong khi đó, nhiều vụ tấn công đã xảy ra tại các tỉnh Narathiwat, Yala và Pattani trong hai ngày vừa qua, làm bốn người chết. Tính đến nay, tại ba tỉnh gồm đa số người Hồi giáo này đã có hơn 4.200 người thiệt mạng do các phong trào ly khai trong vòng sáu năm qua.

Trong một diễn biến khác, ngày 14/10, ông Somyot Pruksakasemsuk, Thủ lĩnh Nhóm Dân chủ ngày 24/6, một nhánh chính trị của phong trào "áo đỏ," đã nêu năm yêu cầu đối với Chính phủ Thái Lan. Các yêu cầu này gồm thả toàn bộ các thành viên "áo đỏ" đang bị giam giữ, cải cách tư pháp, cải cách kinh tế, cải cách ruộng đất và nới lỏng truyền thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục