Thái triệt phá vụ buôn chó lớn sang VN để giết thịt

Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ được 1.300 con chó chuẩn bị được tuồn sang các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam để giết thịt.
Cảnh sát Thái Lan ngày 7/5 cho biết trong vòng chưa đầy một tuần đã triệt phá được hàng loạt vụ buôn lậu chó, thu giữ được khoảng 1.300 con chuẩn bị được đưa vào nhà hàng ở các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Theo cảnh sát tỉnh Bueng Kan, vụ bắt giữ mới nhất diễn ra hôm 6/5 với khoảng 300 con, trong khi cảnh sát tỉnh Sakon Nakhon thu được 400 con, tiếp theo vụ thu giữ 600 con vài ngày trước đó. Hãng AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Sakon Nakhon, ông Polsak Banjongsiri cho biết, hôm 5/5 người dân đã nghe thấy rất nhiều tiếng chó sủa nên đã báo cảnh sát. “Khi chúng tôi đến nơi thì phát hiện hơn 400 con chó được nhốt trong một trăm chiếc lồng. Số chó này được tập hợp từ nhiều nguồn, chó hoang hoặc bị chủ bán cho thương lái,” ông Polsak Banjongsiri nói đồng thời cho biết chúng sẽ được đưa sang các nước láng giềng để giết thịt. Cảnh sát sau đó đã chuyển số chó này về Trung tâm cứu hộ động vật gần Nakhon Phanom, song trung tâm này hiện cũng đã bị quá tải. “Đây là đường dây chung chuyển chó sang các nước láng giềng để giết lấy thịt” – giám đốc trung tâm Chusak Pongpanich cho hay.
Thái triệt phá vụ buôn chó lớn sang VN để giết thịt ảnh 1
Chó bị nhốt trong lồng để chuẩn bị giết thịt ở Việt Nam (Nguồn: AFP)
Theo AFP, số chó này có thể được đưa tới Việt Nam do nhu cầu tiêu thụ thịt chó tăng mạnh vào dịp cuối tháng Âm lịch./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục