Thái triệu hồi đại sứ tại CPC vì "cố vấn Thaksin"

Thái Lan đã triệu hồi đại sứ tại Campuchia về nước khi Phnom Penh chỉ định cựu Thủ tướng Thaksin làm cố vấn kinh tế.
Ngày 5/11, Thái Lan đã triệu hồi đại sứ tại Campuchia về nước sau khi Phnom Penh chỉ định cựu Thủ tướng Thái Lan đang phải sống lưu vong Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế của Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nêu rõ đây là hành động trả đũa ngoại giao đầu tiên của Bangkok đối với Campuchia.

Ông khẳng định quyết định chọn cựu Thủ tướng Thaksin làm cố vấn kinh tế của Phnom Penh đã gây tổn hại tới hệ thống tư pháp của Thái Lan, tác động tới tình cảm của người dân nước này.

Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan cũng đồng thời cảnh báo viện trợ nước này dành cho Campuchia sẽ bị tạm ngừng, song các cửa khẩu dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước sẽ tiếp tục mở cửa.

Trước đó, ông Chavanond Intarakomalyasut, Thư ký của Ngoại trưởng Thái Lan, cho biết Đại sứ Thái Lan ở Campuchia được triệu hồi về nước vào tối 5/11 vì việc chỉ định ông Thaksin của Phnom Penh được xem là sự can thiệp vào công việc chính trị của Thái Lan do ông Thaksin vẫn tích cực tham gia chính trị.

Hãng thông tấn Thái Lan ngày 5/11 nêu rõ chính phủ nước này sẵn sàng đề nghị xem xét lại các thỏa thuận đã đạt được với Campuchia và nêu rõ động thái này dựa trên nguyên tắc ngoại giao./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục