Thái tử Kuwait al-Sabah chấp thuận đơn từ chức của chính phủ

Sắc lệnh ban hành ngày 10/5 yêu cầu chính phủ Kuwait tạm thời thực thi chức trách cho đến khi chính phủ mới được thành lập tuy nhiên sắc lệnh không đưa ra thời gian thành lập chính phủ mới.
Thái tử Kuwait al-Sabah chấp thuận đơn từ chức của chính phủ ảnh 1Thái tử Kuwait, Sheikh Meshal al-Almad al-Sabah. (Nguồn: Getty)

Thái tử Kuwait, Sheikh Meshal al-Almad al-Sabah cuối cùng đã chấp thuận đơn từ chức của chính phủ, được đệ trình từ hơn một tháng trước.

Sắc lệnh ban hành ngày 10/5 yêu cầu chính phủ tạm thời thực thi chức trách cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Theo hãng thông tấn nhà nước KUNA, sắc lệnh không đưa ra thời gian thành lập chính phủ mới.

[Chính phủ Kuwait từ chức trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm]

Bất đồng chính trị kéo dài cản trở cải tổ tài chính là nguyên nhân khiến Chính phủ Kuwait đệ đơn từ chức ngày 5/4, ngay trước khi diễn ra phiên bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm vào Thủ tướng Sabah al-Khalid tại Quốc hội.

So với các quốc gia theo chế độ quân chủ khác ở vùng Vịnh, Quốc hội Kuwait được trao nhiều quyền lực hơn, trong đó có quyền thông qua hoặc phủ quyết các đạo luật, chất vấn bộ trưởng và đưa ra các kiến nghị bất tín nhiệm đối với các thành viên cấp cao trong Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục