Thái tuyên bố căng thẳng với Campuchia đã giảm

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết mối quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia đã có chuyển biến.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Panitan Watanayagorn ngày 16/11 khẳng định căng thẳng ngoại giao giữa Thái Lan và Campuchia đã có phần suy giảm.

Phát biểu trước báo giới, ông Panitan nói nhìn chung quan hệ hai nước đã có chuyển biến, Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục theo dõi những yếu tố có thể gây thêm bất hòa, như biểu tình trong nước.

Bộ Trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cũng cho biết không có dấu hiệu căng thẳng hoặc bạo lực tại khu vực biên giới hai nước. Công dân Thái Lan bị Campuchia bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp, hiện vẫn khỏe mạnh và Bộ Ngoại giao Thái Lan đang hợp tác với Campuchia giải quyết vụ việc này.

Tuy nhiên, Nội các Thái Lan ngày 17/11 sẽ xem xét lại một số thỏa thuận và dự án hợp tác kinh tế với Campuchia. Thái Lan lo ngại có thể ở thế bất lợi trong triển khai các thỏa thuận này vì cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra giờ đây là cố vấn kinh tế của Chính phủ Campuchia.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh, ông Suthep Thaugsuban khẳng định không muốn đưa tranh cãi ngoại giao với Campuchia lên bàn nghị sự của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vì đây là công việc nội bộ giữa hai nước.

Theo ông Suthep Thaugsuban, Chính phủ Thái Lan sẵn sàng đàm phán với Campuchia nhưng nước này "không hề có động thái chính trị nào". Ông còn cảnh báo Thái Lan sẵn sàng bắt giữ ông Thaksin nếu ông sử dụng không phận nước này.

Liên quan đến vụ nổ nhằm vào đám đông người biểu tình thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) tối 15/11 tại Bangkok, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan tuyên bố biểu tình hòa bình là quyền của người dân Thái Lan, điều đã được quy định trong Hiến pháp và chính phủ không liên can tới những người biểu tình.

Bộ trưởng Quốc phòng Prawit và Tư lệnh Lục quân Thái Lan Anupong Paojinda cũng khẳng định quân đội không liên can tới vụ nổ này. Hiện cảnh sát Thái Lan đang xúc tiến điều tra nhằm sớm tìm ra thủ phạm.

Theo báo chí Campuchia, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhouno đang cố gắng làm trung gian hòa giải giữa Thái Lan và Campuchia về tranh chấp biên giới tại khu vực đền cổ Preah Vihear.

Bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN-Mỹ, ông Yudhouno đã gặp riêng rẽ Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Nội dung các cuộc gặp này không được công bố, song người phát ngôn của Tổng thống Yudhouno cho biết ông đang nỗ lực làm dịu mối quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục