"Thái-CPC không căng thẳng vì va chạm biên giới"

Thủ tướng Thái Lan khẳng định vụ va chạm giữa binh sĩ hai nước ngày 24/1 sẽ không làm gia tăng căng thẳng giữa Thái Lan-Campuchia.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 25/1 khẳng định vụ va chạm giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia tại khu vực tranh chấp ở biên giới ngày 24/1 sẽ không làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) trước đó đưa tin va chạm xảy ra giữa nhóm binh sĩ đặc nhiệm Thái Lan đang tuần tra và một nhóm binh sĩ Campuchia đang chặt cây gần ngôi đền cổ Preah Vihear.

Hai bên đã giao tranh trong khoảng 20 phút trước khi các binh sĩ Campuchia rút về căn cứ.

Thủ tướng Abhisit cho rằng những vụ khai thác gỗ bất hợp pháp thường diễn ra tại khu vực dọc đường biên giới chung, và ông tin tưởng vụ việc trên không làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Sau vụ đụng độ, các quan chức quân sự của hai bên đã gặp nhau và nhất trí rằng giao tranh xảy ra là do hiểu lầm giữa hai bên, trước mắt, binh sĩ hai bên sẽ rút khỏi các khu vực gần địa điểm xung đột và trở về căn cứ, đợi tới khi quan chức hai bên gặp lại nhau để thảo luận về các vấn đề tuần tra tại những khu vực tranh chấp.

Tư lệnh lục quân Thái Lan, Tướng Anupong Paochinda cho biết Tư lệnh khu vực II của Thái Lan đã có cuộc thảo luận với chỉ huy Sư đoàn tăng viện III của Campuchia về vụ va chạm, vì vậy sẽ không xảy ra đụng độ thêm nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục