Thaksin kháng cáo phán quyết sung công tài sản

Các luật sư của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã nộp đơn kháng cáo phán quyết sung công 1,4 tỷ USD tài sản của gia đình ông.
Ngày 26/3, các luật sư của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra đã nộp đơn kháng cáo phán quyết sung công 1,4 tỷ USD tài sản của gia đình ông Thaksin.

Trưởng nhóm luật sư, ông Chatthip Tantaprasart cho biết đã gửi tập tài liệu gồm 500 trang lên Tòa án Tối cao Thái Lan, trong đó có bằng chứng và nhân chứng mới, có thể cho phép mở lại phiên tòa nổi tiếng về số phận tài sản đang bị phong tỏa trị giá 2,2 tỷ USD của ông Thaksin, đồng thời hoãn việc thực thi phán quyết hồi tháng Hai về sung công số tài sản trị giá 1,4 tỷ USD của gia đình ông.

Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ thành lập một luật sư đoàn gồm năm người để quyết định có chấp nhận đơn kháng án hay không.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết sẽ vẫn tiến hành một loạt chuyến công du nước ngoài vào tuần tới bất chấp cuộc biểu tình lớn chống chính phủ của phe "áo đỏ" tại thủ đô Bangkok vào ngày 27/3.

Theo kế hoạch, ông Abhisit sẽ thăm Brunei ngày 29/3 trước khi bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới quốc gia vùng Vịnh Bahrain. Thủ tướng Abhisit cũng sẽ dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hà Nội từ ngày 9-11/4 tới. Sau đó, ông sẽ sang Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân vào các ngày 12-13/4.

Trước đó, ông Abhisit đã hoãn chuyến thăm Australia và New Zealand vì các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" ngày 14/3. Phe này tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép cho tới khi ông Abhisit giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục