Thảm họa kép tàn phá các khu du lịch

Thảm họa kép tàn phá các khu du lịch của Philippines

Cơn bão Haiyan đổ bộ vàongày 8/11 và trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter xảy ra ngày 15/10 năm nay đã tàn phá các khu du lịch tại Philippines.

Chủ tịch Ủy ban xúc tiến du lịch của Chính phủ Philippines, ông Domingo Enerio, cho biết Philippines không có khả năng đạt được mục tiêu đón năm triệu du khách trong năm nay vì thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cơn bão Haiyan đổ bộ vào Philippines ngày 8/11 và trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter xảy ra ngày 15/10 năm nay đã tàn phá các khu du lịch tại Philippines.

Theo ông Enerio, cả hai mục tiêu đón năm triệu du khách năm 2013 và 6,8 triệu du khách năm 2014 có thể phải sửa đổi khi quốc gia này phải đối mặt với những thiệt hại to lớn do thiên tai gây ra.

Ông cho biết trong chín tháng đầu năm nay, khách du lịch đến Philippines đạt khoảng 3,6 triệu lượt người, tăng 400.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, thảm họa mà thiên tai gây ra sẽ ảnh hưởng đến lượng du khách đến trong ba tháng cuối năm, mùa cao điểm của khách du lịch.

Trận động đất đã làm hơn 220 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà thờ lịch sử và cơ sở du lịch, làm hư hỏng các tuyến đường trong các đảo của Cebu và Bohol, hai địa điểm du lịch nổi tiếng.

Trong khi đó, siêu bão Haiyan quét qua khu vực Visayas làm hàng nghìn người chết và tàn phá nhiều thị trấn, trong đó có các khách sạn nổi tiếng, khu du lịch bãi biển và nhiều điểm lướt sóng.

Theo Hội đồng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), tính đến ngày 7/12, số người thiệt mạng do bão Haiyan lên tới 5.796 người và 12 triệu người bị ảnh hưởng. Siêu bão cũng làm hơn 27.000 người bị thương và gần 1.800 người bị mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục