Thảm họa sóng thần Nhật Bản: Động lực để giảm thiểu thiên tai

Hậu quả kinh hoàng do thảm họa sóng thần ở Nhật Bản sẽ là động lực để các quốc gia trên thế giới thúc đẩy nỗ lực giảm thiểu thiệt hại thiên tai trong tương lai.
Thảm họa sóng thần Nhật Bản: Động lực để giảm thiểu thiên tai ảnh 1Thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản đã gây ra những thiệt hại kinh hoàng. (Nguồn: AFP)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu, Thủ tướng Shinzo Abe cùng đại diện các gia đình mất người thân trong thảm họa và cộng đồng quốc tế đã dự lễ tưởng niệm thảm họa kép động đất sóng thần tại Nhật Bản diễn ra vào ngày 11/3/2011.

Đúng 14 giờ 46 (giờ Nhật Bản), những người tham dự buổi lễ đã dành một phút im lặng để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa thiên tai kinh hoàng 4 năm về trước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhắc lại thiệt hại khủng khiếp của thảm họa thiên tai này, cướp đi sinh mạng của tổng cộng 15.891 người, trong khi 2.584 người hiện vẫn mất tích. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của người dân Nhật Bản và các tổ chức quốc tế, công cuộc khôi phục và tái thiết đã đạt được nhiều tiến bộ.

Tại Hội nghị thế giới về giảm thiểu thảm họa lần thứ 3 do Liên hợp quốc tổ chức từ 14-18/3 tới tại thành phố Sendai, Nhật Bản sẽ công bố về công tác khắc phục hậu quả thảm họa. Đây sẽ là kinh nghiệm quý báu để các quốc gia trên thế giới áp dụng trong việc phòng chống thiên tai trong tương lai.

Cũng tham dự buổi lễ tưởng niệm, trưởng Văn phòng Liên hợp quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNISDR) Margareta Wahlström cho biết những bài học rút ra từ thảm họa này sẽ giúp xây dựng một thỏa thuận mới về giảm thiểu rủi ro thiên tai sẽ được thông qua tại Hội nghị thế giới lần này.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng nhiều lãnh đạo trên thế giới sẽ tham dự Hội nghị này. Trọng tâm chính của Hội nghị là giảm số lượng tử vong và thiệt hại kinh tế bằng cách áp dụng các biện pháp giảm thiểu thiên tai và tránh tạo ra các mối đe dọa mới.

Trong vòng một thập kỷ qua, khoảng 700.000 người đã thiệt mạng do thiên tai trên toàn thế giới, và 1,7 tỷ người đã bị ảnh hưởng trong khi thiệt hại kinh tế lên tới 1,4 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục