Thảm họa xô đẩy tại liên hoan âm nhạc ở Morocco

Theo nhà chức trách Morocco, vụ xô đẩy nhau xảy ra trong đêm biểu diễn cuối cùng của một liên hoan ca nhạc thế giới ở thủ đô Rabat tối 23/5 đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Theo nhà chức trách Morocco, vụ xô đẩy nhau xảy ra trong đêm biểu diễn cuối cùng của một liên hoan ca nhạc thế giới ở thủ đô Rabat tối 23/5 đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 30 người bị thương.
 
Tin cho biết khoảng 70.000 khán giả đã chen chân tới sân vận động Hay Nahda để "mục sở thị" thần tượng "sân nhà" của họ, ngôi sao ca nhạc Abdelaziz Stati, trong một chương trình hòa nhạc khép lại Liên hoan Giai điệu 2009 (Mawazine festival).
 
Cảnh sát cho biết vụ xô đẩy dẫn tới thương vong nói trên có lẽ xuất phát từ việc một hàng rào bị đổ sập do khán giả đến sân quá đông và chen lấn nhau. Lực lượng bảo vệ an ninh đã phải cố gắng hết sức để ngăn chặn, giảm thiểu số nạn nhân và đưa những người bị thương tới bệnh viện.
 
Liên hoan Giai điệu, ra đời năm 2001, là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất ở Morocco. Khoảng 1.700 nghệ sĩ biểu diễn trong và ngoài nước, trong đó có biểu tượng "pop" người Australia Kylie Minogue, đã góp mặt tại liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 15/5./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục