Thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng do sạt lở đất tại Lạng Sơn

Ngay sau khi xảy ra sự việc có người tử vong do sạt lở đất vào nhà ở thôn Khau Bao (Lạng Sơn), các cấp, ngành và một số cá nhân đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.
Thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng do sạt lở đất tại Lạng Sơn ảnh 1Mưa lớn gây sạt lở một số công trình của hộ gia đình ở Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau trận mưa kéo dài vào rạng sáng cùng ngày tại các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn; đến thăm, động viên gia đình có người thiệt mạng do sạt lở đất trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại gia đình có người tử vong do sạt lở đất vào nhà ở thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã động viên, chia sẻ mất mát với gia đình; đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ gia đình sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Ngay khi xảy ra sự việc, các cấp, ngành và một số cá nhân đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.

[Mưa lớn cục bộ và dông gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Lạng Sơn]

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã ký văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan chỉ đạo triển khai các biên pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó khi có tình huống; bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là việc sơ tán, di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khi có tình huống đột xuất xảy ra./.

Thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng do sạt lở đất tại Lạng Sơn ảnh 2Điểm ngập úng cục bộ đường Ngô Quyền, thành phố Lạng Sơn sáng 10/5/2022. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục