Thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ nổ ở phòng trọ tại Bình Dương

Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã thành lập Đoàn đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân, tổng số tiền 13,6 triệu đồng.
Thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ nổ ở phòng trọ tại Bình Dương ảnh 1Vụ nổ khiến mái phòng trọ bị hất văng đi xa. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Chiều 27/2, liên quan đến vụ nổ lúc 6 giờ cùng ngày làm 4 người bị bỏng tại phòng trọ số 8, địa chỉ 731, tổ 9, khu 7, phường Phú Thọ, ông Phan Công Khanh, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cho biết ngay khi vụ nổ xảy ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng xử lý vụ việc.

Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã thành lập Đoàn đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân, tổng số tiền 13,6 triệu đồng. Riêng Ủy ban Nhân dân phường Phú Thọ, nơi xảy ra vụ nổ hỗ trợ gia đình nạn nhân 4 triệu đồng và vận động người dân hỗ trợ 6 triệu đồng.

Ông Phan Công Khanh cho biết thêm, ngay khi nhận được tin báo của Công an phường Phú Thọ, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã đến hiện trường, phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương để tiến hành điều tra làm rõ.

[Nổ tại phòng trọ khiến 4 người trong một gia đình bị thương nặng]

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ 10 phút ngày 27/2, anh Lê Thanh Phong (sinh năm 1981, trú tại ấp 1B, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cùng vợ là Trương Thị Hồng Đào (sinh năm 1988), con là Lê Đăng Khôi (sinh năm 2008) và Lê Thị Kim Hân (sinh năm 2013), cùng trú tại ấp 1B, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đang sinh hoạt tại phòng trọ số 8, địa chỉ 731, tổ 9, khu 7, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm nói trên, anh Phong bật lửa hút thuốc và đã bất ngờ xảy ra cháy nổ. Người dân xung quanh đã đưa các nạn nhân đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Cả 4 nạn nhân đều bị bỏng.

Qua kết quả điều tra tại hiện trường và tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ tai nạn nhiều khả năng là do tích tụ khí bồn cầu nhà vệ sinh bị rò rỉ ra bên ngoài gặp nguồn nhiệt là lúc anh Phong bật lửa dẫn đến cháy nổ gây tai nạn.

Hiện các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, để tiếp tục theo dõi điều trị thương tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục