Thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Bình Thuận

Lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã thăm hỏi động viên các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ những người bị thương với số tiền 4,2 triệu đồng/người; mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 9,4 triệu đồng.
Thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Bình Thuận ảnh 1Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tiền hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Thuận, sáng 19/7, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Thuận đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Tại đây, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã thăm hỏi động viên các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ những người bị thương với số tiền 4,2 triệu đồng/người; mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 9,4 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các nạn nhân điều trị và hỗ trợ phương tiện để đưa nạn nhân xuất viện về nhà.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 15 nạn nhân trong vụ tai nạn đang nằm điều trị (trước đó, hai nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện). Ba nạn nhân tử vong đang được bệnh viện liên hệ với người nhà đến tiếp nhận và sẽ hỗ trợ phương tiện vận chuyển nếu gia đình nạn nhân có yêu cầu.

Thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Bình Thuận ảnh 2Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 19/7, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) giữa ba xe khách giường nằm lưu thông cùng chiều, gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 76B-004.51 (nhà xe Kim Thành-Quảng Ngãi) lưu thông hướng Quảng Ngãi đi Bình Dương. Khi đến khu vực nói trên, xe mất tín hiệu đèn sau và tài xế cho dừng xe vào lề đường bên phải để kiểm tra, sửa chữa.

Cùng lúc này, xe khách biển số 78B-002.89 (nhà xe Hải Lài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), lưu thông cùng chiều do thiếu quan sát, đã tông vào đuôi xe đang dừng và đẩy xe này nhào xuống lề đường một đoạn hơn 30m vào bờ tường nhà dân, làm phần đuôi và thân xe hư hỏng nặng.

Sau cú va chạm, xe khách 78B-002.89 bị bẹp dúm phần đầu, mất lái lao về phía bên trái và va chạm với xe khách giường nằm 75B-006.38.

Vụ tai nạn giao thông này đã làm ba người chết, 17 người bị thương. Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ba nạn nhân tử vong gồm:

1. Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1990, ngụ huyện Minh Long, Quảng Ngãi) đi trên xe 76B-004.51
2. Trương Minh Phong (sinh năm 1951, ngụ xã Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên), đi trên xe 78B-002.89
3. Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1971, ngụ thị xã Sông Cầu, Phú Yên), đi trên xe 78B-002.89

Các nạn nhân bị thương gồm:

1. Phạm Tấn Thành (39 tuổi, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi)
2. Kiều Minh Tân (28 tuổi, Tuy An, Phú Yên)
3. Lê Thị Hằng (23 tuổi, Sông Cầu, Phú Yên)
4. Nguyễn Thị Thúy Hiền (15 tuổi, Sông Cầu, Phú Yên)
5. Đặng Thị Mỹ Dung (31 tuổi, Đông Hòa, Phú Yên)
6. Trần Đăng Thọ (40 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi)
7. Nguyễn Chí Tính (19 tuổi, Long Hòa B, Tiền Giang)
8. Nguyễn Thanh Hải (48 tuổi, Phú Yên)
9. Võ Thị Giáo (79 tuổi, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi)
10. Nguyễn Thị Phương (68 tuổi, Tuy An, Phú Yên)
11. Nguyễn Ngọc Như Ý (4 tuổi, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh)
12. Nguyễn Thị Mỹ Dung (42 tuổi, Tuy An, Phú Yên)
13. Lê Thị Kim Như (27 tuổi, Thống Nhất, Đồng Nai)
14. Nguyễn Thị Thái Ngân (26 tuổi, Tuy An, Phú Yên)
15. Nguyễn Bình Yên Phát (14 tuổi, Tuy An, Phú Yên)
16. Đoàn Công Quá (29 tuổi, Tuy An, Phú Yên)
17. Một nạn nhân trẻ em (nữ) chưa rõ tên tuổi.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục