Thăm hỏi sư sãi chùa Khmer nhân dịp lễ Dolta

Ngày 17/9, ông Sơn Song Sơn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đến thăm, tặng quà sư sãi các chùa Khmer của tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 17/9, ông Sơn Song Sơn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đến thăm, tặng quà sư sãi chùa Hạnh Phúc Tăng xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm và chùa Gia Kiết, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) nhân dịp lễ Dolta - lễ cúng ông bà của đồng bào Khmer diễn ra trong các ngày 18, 19 và 20/9.

Đến thăm chùa Hạnh Phúc Tăng, huyện Vũng Liêm trong mùa lễ Dolta, ông Sơn Song Sơn đã thăm hỏi về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer và các sư sãi ở chùa.

Ông Sơn Song Sơn đã nói chuyện với các sư sãi và đồng bào Khmer ở xã Trung Thành về ý nghĩa truyền thống của lễ Dolta, động viên bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ra sức phát triển kinh tế để nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam.

Tại chùa Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, xã còn nhiều hộ Khmer nghèo và cận nghèo, ông Sơn Song Sơn đã chỉ rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc thông qua hàng loạt các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và các thiết chế văn hóa trên địa bàn đồng thời động viên bà con hăng hái tăng gia lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng... để cải thiện đời sống.

Ngoài ra, ông Sơn Song Sơn cũng nhắc nhở chùa và địa phương cần mở thêm nhiều lớp dạy tiếng Khmer cho con em đồng bào dân tộc và động viên bà con phật tử tích cực tham gia phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh nơi công cộng và nơi thờ tự”.

Ông Sơn Song Sơn đánh giá cao nỗ lực của địa phương và ghi nhận nhiều sự đổi thay trong vùng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt là việc hỗ trợ xây dựng gần 2.800 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo và giúp cho 182 hộ khác có đất ở ổn định từ nguồn vốn của các chương trình 135, Quyết định 134 của Chính phủ. Nhờ vậy, đến nay tình trạng nhà ở dột nát trong vùng đồng bào Khmer của tỉnh đã cơ bản được giải quyết và 2 xã có đông đồng bào Khmer nghèo là Tân Mỹ và Trà Côn (huyện Trà Ôn) vừa được Chính phủ công nhận thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, ông Sơn Song Sơn tặng quà các sư sãi chùa Hạnh Phúc Tăng và chùa Gia Kiết, gửi lời chúc đến tất cả các sư sãi và hơn 24.000 đồng bào Khmer trong tỉnh Vĩnh Long hưởng một mùa Dolta vui vẻ và hạnh phúc./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục