Thâm hụt ngân sách 2015 của Trung Quốc sẽ cao hơn dự kiến

Thâm hụt ngân sách 2015 của Trung Quốc sẽ tăng cao hơn dự kiến

Thâm hụt ngân sách của Trung Quốc trong năm 2015 sẽ cao hơn dự kiến ban đầu do Chính phủ tăng cường chi tiêu ngân sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thâm hụt ngân sách 2015 của Trung Quốc sẽ tăng cao hơn dự kiến ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thu Yến/TTXVN)

Ngày 6/3, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho biết thâm hụt ngân sách của nước này trong năm 2015 sẽ cao hơn mức dự kiến ban đầu trong bối cảnh Chính phủ tăng cường chi tiêu ngân sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, phát biểu tại Quốc hội Trung Quốc ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng thâm hụt ngân sách của nước này sẽ tương đương 2,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP), cao hơn con số 2,1% GDP năm 2014.

Tuy vậy, ông Lâu Kế Vĩ cho rằng kế hoạch chi ngân sách thêm 200 tỷ NDT (31,9 tỷ USD) không có trong dự toán ban đầu vì những lý do kỹ thuật và khoản tiền này sẽ đẩy thâm hụt ngân sách tăng lên khoảng 2,7% GDP, tương đương 1.640 tỷ NDT.

Theo ông Lâu Kế Vĩ, Trung Quốc cần phải thực hiện chính sách tài chính mở rộng hợp lý để ngăn chặn nền kinh tế đi xuống, khi kinh tế toàn cầu phục hồi yếu và đất nước đang phải khắc phục núi nợ của các địa phương.

Số liệu này cao hơn con số tương ứng của Mỹ (theo dự đoán của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ hồi tháng 1/2015, thâm hụt ngân sách 2015 của nước này sẽ là 2,6% GDP), dù mức thâm hụt ngân sách trên thực tế của Mỹ lớn hơn nhiều khi quy mô của nền kinh tế lớn nhất thế giới này lớn gần gấp đôi nền kinh tế Trung Quốc.

Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới là Nhật Bản trong tài khóa 2014 (kết thúc vào ngày 31/3/2015) dự kiến là 5,2% GDP.

Tin tức cho hay Trung Quốc dự định đầu tư hơn 1.600 tỷ NDT (260 tỷ USD) vào cơ sở hạ tầng trong nước.

Theo đó, trong năm 2015 sẽ đưa vào hoạt động hơn 8.000 km đường sắt trong năm 2015, đẩy nhanh tiến độ 57 dự án bảo vệ tài nguyên nước và khởi động 27 dự án khác trong lĩnh vực này.

Ông Tom Orlik, nhà kinh tế trưởng phụ trách châu Á của Bloomberg, cho rằng Trung Quốc vẫn có nhu cầu lớn về đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng với dự trữ ngoại tệ dồi dào.

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản và chế tạo giảm tốc, việc Trung Quốc chi tiêu mạnh hơn vào cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ thúc đẩy đà tăng trưởng đang chậm lại của nền kinh tế nước này- chỉ đạt 7,4% năm 2014, mức thấp nhất trong 24 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục