Thâm hụt ngân sách Ai Cập có thể lên tới hơn 50 tỷ USD

Thâm hụt ngân sách Ai Cập có thể đạt mức kỷ lục hơn 50 tỷ USD, trừ phi nước này tiến hành cải cách hệ thống thuế, các chương trình trợ cấp tốn kém.

Thâm hụt ngân sách của Ai Cập có thể lên tới 350 tỷ bảng Ai Cập (hơn 50 tỷ USD), chiếm tới 14,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khóa 2014/15 bắt đầu vào ngày 1/7.

Phát biểu trên một kênh truyền hình địa phương ngày 28/4, Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Hany Kadry Demian cho biết thâm hụt ngân sách có thể đạt mức kỷ lục nói trên, trừ phi nước này tiến hành cải cách hệ thống thuế, cũng như các chương trình trợ cấp hết sức tốn kém và bị lạm dụng quá mức. Năm ngoái, thâm hụt ngân sách của Ai Cập đã tăng vọt lên mức 240 tỷ bảng (gần 35 tỷ USD), chiếm 14% GDP.

Trước đó, sau khi tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng Ba vừa qua, nội các của Thủ tướng lâm thời Ibrahim Mahlab từng cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 11-12% vào cuối tài khóa 2013-2014 và 10-10,5% vào năm kế tiếp, đồng thời tiến hành đánh thuế tài sản vốn bị đình hoãn từ rất lâu.

Chính phủ Ai Cập còn dự kiến tăng thuế thu nhập đối với những người giàu và thay thế các loại thuế bán hàng bằng thuế giá trị gia tăng (VAT). Tuy nhiên, trong khi thuế tài sản vẫn đang chờ được Tổng thống lâm thời Adly Mansour ký phê chuẩn thành luật, chính sách tăng thuế thu nhập và áp dụng thuế VAT hiện vẫn chưa được Chính phủ Ai Cập thông qua.

Chính phủ Ai Cập cũng tuyên bố sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình trợ cấp nhiên liệu lỗi thời và hết sức tốn kém, ước tính lên tới 130 tỷ bảng (18,5 tỷ USD) vào cuối năm tài chính hiện tại, tăng mạnh so với mức 120 tỷ bảng vào năm trước. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm mà nội các của Thủ tướng lâm thời Mahlab sẽ bắt đầu tiến hành cải cách các chương trình trợ cấp hết sức nhạy cảm về mặt chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục