Thâm hụt ngân sách Ai Cập tăng 47,7% chiếm tới 5,7% GDP

Thâm hụt ngân sách của Ai Cập đã tăng 47,7% lên gần 17,4 tỷ USD trong nửa đầu tài khoá 2014/15, so với mức gần 11,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước và chiếm tới 5,7% GDP
Thâm hụt ngân sách Ai Cập tăng 47,7% chiếm tới 5,7% GDP ảnh 1Thâm hụt ngân sách của Ai Cập ngày càng tăng. (Nguồn: egyptindependent.com)

Ngày 4/2, Bộ Tài chính Ai Cập cho biết thâm hụt ngân sách của nước này đã tăng 47,7% lên mức 132 tỷ bảng Ai Cập (gần 17,4 tỷ USD) trong nửa đầu tài khoá 2014/15 (bắt đầu từ ngày 1/7/2014), so với mức 89,4 tỷ bảng (gần 11,8 tỷ USD) vào cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo cập nhật tháng Một của Bộ Tài chính Ai Cập, mức thâm hụt ngân sách nói trên chiếm tới 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với mức 4,5% GDP trong giai đoạn từ tháng 7-12/2014.

Thâm hụt ngân sách tăng mạnh được lý giải là do viện trợ của các nước vùng Vịnh giảm sút, chỉ đạt 7,8 tỷ bảng (1,02 tỷ USD) so với mức 36,8 tỷ bảng (hơn 4,8 tỷ USD) vào cùng kỳ tài khoá trước, sau cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi.

Trong nửa đầu tài khoá 2014/15, tổng thu ngân sách của Ai Cập chỉ đạt 163,6 tỷ bảng (21,5 tỷ USD), chiếm 7% GDP và thấp hơn 11,9 tỷ bảng (hơn 1,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu thuế tăng 9,9% lên mức kỷ lục 114 tỷ bảng (15 tỷ USD). Nguồn thu phi thuế quan sụt giảm cũng chủ yếu xuất phát từ việc các khoản tài trợ giảm mạnh.

Cũng theo báo cáo nói trên, tổng chi ngân sách của Ai Cập tăng tới 9,7% lên mức 287,4 tỷ bảng (37,8 tỷ USD), chiếm 12,4% GDP. Chi ngân sách của Ai Cập tăng vọt chủ yếu là do sự gia tăng các khoản thanh toán tiền lãi vay. Trong khi đó, các khoản trợ cấp và phúc lợi xã hội lại giảm từ mức 70,2 tỷ bảng (9,2 tỷ USD) cùng kỳ tài khoá trước xuống còn 59,5 tỷ bảng (7,8 tỷ USD), chiếm 2,6% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục