Thâm hụt ngân sách của Pháp sẽ giảm còn 3,8% GDP trong năm 2015

Đây là con số rất tích cực đối với Pháp bởi nước này chỉ có 2 năm để đạt chỉ tiêu của EU đưa thâm hụt ngân sách về mức trần 3% GDP trong năm 2017.
Thâm hụt ngân sách của Pháp sẽ giảm còn 3,8% GDP trong năm 2015 ảnh 1Đường phố ở Paris. (Nguồn: theparisitinerary.com)

Theo các dự báo kinh tế được Ủy ban châu Âu đưa ra ngày 5/5 tại Brussels (Bỉ), Liên minh châu Âu (EU) dự báo thâm hụt ngân sách của Pháp sẽ giảm xuống còn 3,8% GDP trong năm 2015.

Nhận định này cũng trùng với kịch bản mà Bộ Tài chính Pháp đưa ra hồi giữa tháng 4/2015.

Đây là con số rất tích cực đối với Pháp bởi nước này chỉ có 2 năm để đạt chỉ tiêu của EU đưa thâm hụt ngân sách về mức trần 3% GDP trong năm 2017.

Trước đó, trong báo cáo cuối năm 2014, EU dự báo thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2015 tương đương 4,1% GDP.

Tuy nhiên, EU chưa thấy khả năng Pháp có thể giảm thâm hụt ngân sách về mức 3,3% GDP trong năm 2016 như dự báo của Chính phủ Pháp. Vì thế, EU cho rằng mức thâm hụt ngân sách của Pháp sẽ là 3,5% GDP trong năm 2016.

Tăng trưởng kinh tế của Pháp cũng được dự báo khả quan. Ủy ban châu Âu dự báo tăng trưởng của Pháp có thể đạt 1,1% trong năm 2015 (so với mức dự báo tăng trưởng 1% trước đó trong tháng 2/2015) và 1,7% vào năm 2016.

Tuy nhiên, Pháp tỏ ra thận trọng hơn khi chỉ dự báo GDP của nước này tăng trưởng 1% trong năm 2015 và 1,5% trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục