Thâm hụt ngân sách Mỹ lên tới 1.300 tỷ USD

Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã lên tới 1.300 tỷ USD trong tháng 7, thổi bùng lên những tranh cãi về chính sách kinh tế của Tổng thống Obama.
Theo báo cáo ngày 6/8 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), thâm hụt ngân sách của nước này đã lên tới 1.300 tỷ USD trong tháng 7.

Đây là mức thâm hụt cao nhất trong 10 tháng đầu năm tài chính 2009 (bắt đầu từ ngày 1/10/2008).

Thông tin trên có thể thổi bùng lên những tranh cãi liên quan những đề xuất của Tổng thống Barack Obama về việc tăng ngân sách cho các chương trình chăm sóc sức khỏe, chống biến đổi khí hậu cũng như cách thức giải quyết các vấn đề kinh tế mà nước Mỹ đang đối mặt.

Báo cáo của CBO cho biết nguyên nhân khiến thâm hụt tăng lên mức kỷ lục nói trên là do tình trạng "tăng chi, giảm thu" của Chính phủ Mỹ.

So với cùng kỳ năm ngoái, nguồn thu của chính phủ trong tháng 7/2009 giảm tới 350 tỷ USD, tương ứng 17%, trong khi mức chi lại tăng gần 530 tỷ USD, tương ứng 21%.

Trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng, Tổng thống Obama đã thông qua kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD cùng các biện pháp khẩn cấp khác mà ông cho là đã giúp chặn lại tình trạng "rơi tự do" của nền kinh tế cũng như giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích kế hoạch này khiến mức thâm hụt ngân sách tăng cao cũng như không giúp khôi phục thị trường lao động.

Bất chấp những chỉ trích trên, Tổng thống Obama tối 6/8 vẫn kiên quyết bảo vệ chính sách của mình. Ông tuyên bố nước Mỹ có thể đang thoát dần ra khỏi "cơn ác mộng kinh tế".

Ông nhắc lại bài diễn thuyết cách đây gần một năm khi ông ra tranh cử tổng thống rằng: "Suy thoái là hậu quả tích tụ từ nhiều năm, nó không chỉ mới bắt đầu tháng trước. Cuộc khủng hoảng ngân hàng không xảy ra trong nhiệm kỳ của tôi. Hãy trung thực với quá khứ đó."

Không chỉ các nhà lập pháp, người dân Mỹ có nhiều bất đồng về cách thức giải quyết của ông Obama đối với tình trạng kinh tế khó khăn của Mỹ.

Kết quả thăm dò dư luận của hãng Zogby công bố ngày 6/8 cho thấy có 53% những người được hỏi ý kiến không đồng tình với cách thức giải quyết vấn đề kinh tế của ông Obama. Họ cho rằng chính sách kinh tế của Tổng thống Obama sẽ chuyển những món nợ cho các thế hệ tương lai.

Có 38% số người được hỏi ý kiến cho rằng các đề xuất của Tổng thống nhằm giải quyết vấn đề kinh tế là một sự đầu tư cho các thế hệ tương lai của Mỹ.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 15-24/7 với sự tham gia của 4.470 người trên phạm vi toàn quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục