Thâm hụt ngân sách Nga có thể chạm ngưỡng 3,8% GDP

Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga, Alexei Ulyukayev, dự đoán thâm hụt ngân sách của nước này có thể chạm ngưỡng 3,8% GDP năm 2015 do tác động của giá dầu mỏ sụt giảm.
Thâm hụt ngân sách Nga có thể chạm ngưỡng 3,8% GDP ảnh 1Ông Alexei Ulyukayev. (Nguồn: bloomberg.com)

Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga, Alexei Ulyukayev, dự đoán thâm hụt ngân sách của nước này có thể chạm ngưỡng 3,8% GDP năm 2015 do tác động của giá dầu mỏ sụt giảm.

Phát biểu sau cuộc họp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Bộ trưởng Ulyukayev nói: "Theo tính toán của chúng tôi, thâm hụt ngân sách trong năm nay có thể ở mức 3,8% GDP."

Bên cạnh đó, thu ngân sách của Nga dự báo sẽ sụt giảm 2.340 tỷ ruble (tương đương hơn 35 tỷ USD) chủ yếu do nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt giảm 2.200 tỷ ruble (hơn 33 tỷ USD).

Dự báo này được tính toán dựa trên giả định giá dầu ở mức 50 USD/thùng trong cả năm 2015, tăng trưởng GDP sụt giảm 3% và tỷ lệ lạm phát ở mức 12% trong năm nay.

Sau nhiều năm duy trì được ngân sách cân bằng, Nga đang phải chứng kiến tình hình tài chính suy yếu nghiêm trọng do ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine và giá "vàng đen" - nguồn thu ngân sách chính của Xứ sở Bạch dương, tuột dốc.

Bộ trưởng Ulyukayev dự báo, ngân sách Nga sẽ cân bằng vào năm 2017 nếu giá dầu tăng lên ngưỡng 70 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục