Thâm hụt ngân sách Philippines tăng cao kỷ lục

Do Philippines tăng chi tiêu để khắc phục hậu quả bão lũ nên thâm hụt ngân sách 11 tháng đầu năm 2009 đã tăng lên 272,5 tỷ peso.
Bộ trưởng Tài chính Philippines Margarito Teves cho biết thâm hụt ngân sách của nước này trong 11 tháng đầu năm 2009 đã tăng lên 272,5 tỷ peso, tương đương 5,8 tỷ USD, do hậu quả của các cơn bão gần đây khiến chính phủ phải tăng chi tiêu, trong khi nguồn thu giảm.

Cục thu nhập nội địa Philippines cho biết, so với cùng kỳ năm 2008, thu ngân sách trong nước của nước này trong 11 tháng đầu năm 2009 chỉ đạt 1.020 tỷ peso (21,8 tỷ USD), giảm 5,5%, trong khi chi ngân sách lại tăng 12,7% lên 1.290 tỷ peso (27,6 tỷ USD).

Cùng kỳ, nguồn thu của Hải quan Philippines chỉ đạt 201,4 tỷ peso (4,3 tỷ USD), giảm 16,6%.

Ông Teves thừa nhận mức thâm hụt ngân sách cao kỷ lục nói trên, song tin tưởng con số tương ứng của cả năm 2009 vẫn ở trong biên độ mục tiêu 300 tỷ peso (6,4 tỷ USD) và năm 2010 sẽ giảm xuống khoảng 233 tỷ peso (4,9 tỷ USD) nếu các chính sách của chính phủ mới được Quốc hội ủng hộ, nhất là trong 6 tháng đầu năm tới.

Trong thời gian cuối cùng của nhiệm kỳ hiện nay, Chính phủ Philippines đã không nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Quốc hội, do một số biện pháp chống thất thu ngân sách đã tiếp tục gây sức ép lên nền tài chính công.

Philippines sẽ tiến hành bầu cử quốc gia vào tháng 5/2010./.
Hương Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục