Thâm hụt thương mại Ấn Độ có thể chỉ 144,9 tỷ USD

Theo Citigroup, thâm hụt thương mại của Ấn Độ trong tài khóa hiện nay có thể kiềm chế ở mức 144,9 tỷ USD, giúp thu hẹp thâm hụt tài khoản vãng lai (CAD) ở nước này.
Thâm hụt thương mại Ấn Độ có thể chỉ 144,9 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo của Citigroup, thâm hụt thương mại của Ấn Độ trong tài khóa hiện nay có thể kiềm chế ở mức 144,9 tỷ USD, góp phần thu hẹp thâm hụt tài khoản vãng lai (CAD) ở đất nước này.

Báo cáo của Citigroup nêu rõ: “Dựa trên mức nhập khẩu các mặt hàng không thuộc dầu mỏ và vàng giảm mạnh hơn dự kiến, chúng tôi dự đoán thâm hụt thương mại của Ấn Độ trong năm tài chính 2013-2014 sẽ thu hẹp và giảm xuống mức 144,9 tỷ USD, so với 194 tỷ USD của tài khóa 2012- 2013, trong khi CAD dự kiến ở mức 36,8 tỷ USD, tương đương 2% GDP."

Theo báo cáo: "Trong tài khóa 2014-2015, thâm hụt thương mại của Ấn Độ có thể tăng lên 56 tỷ USD và CAD có thể vọt lên 46,7 tỷ USD, tương đương 2,3% GDP.”

Theo một quan chức Bộ Tài chính Ấn Độ, CAD của nước này trong năm tài chính hiện nay dự kiến khoảng 45 tỷ USD.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - tức Ngân hàng trung ương) trong tháng Một vừa qua cũng dự kiến CAD của Ấn Độ sẽ là dưới 50 tỷ USD, tương đương 2,5 % GDP. Những dự đoán mới này thấp hơn nhiều so với con số CAD 88,2 tỷ USD, tương đương 4,8% GDP của Ấn Độ, trong năm tài chính 2012-2013.

Citigroup cho rằng việc thu hẹp thâm hụt tài chính công của Ấn Độ trong tài khóa 2013-2014 không chỉ nhờ hạn chế nhập khẩu vàng, mà nhờ các biện pháp rộng rãi hơn. Kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ, dẫn đầu là các sản phẩm hóa dầu, dệt may, thiết bị vận tải tăng, trong khi nhập khẩu, trừ vàng giảm.

Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ ngày 11/2 cho biết nhập khẩu vàng và bạc của Ấn Độ trong tháng 1/2014 giảm 77% xuống mức 1,72 tỷ USD, chủ yếu nhờ các biện pháp tiếp tục hạn chế nhập khẩu kim loại quý do chính phủ ban hành nhằm kiềm chế thâm hụt tài khoản vãng lai.

Kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ trong tháng 1/2014 tăng 3,79% lên 26,7 tỷ USD và CAD giảm mạnh xuống mức 9,92 tỷ USD.

Citigroup dự đoán tỷ giá hối đoái của đồng rupee Ấn Độ so với đồng USD có thể vẫn ở mức 60-63 rupee/1 USD, cho dù tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai được cải thiện./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục