Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ 2012

Đồng USD tăng giá so với các đồng ngoại tệ mạnh khác đã tác động mạnh các lĩnh vực của kinh tế làm cho cán cân thương mại của Mỹ trong tháng cuối cùng của năm 2014 tăng cao.
Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ 2012 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: washingtontimes.com)

Đồng USD tăng giá so với các đồng ngoại tệ mạnh khác đã tác động mạnh tới lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, làm cho cán cân thương mại của Mỹ trong tháng cuối cùng của năm 2014 tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2012.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington dẫn báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, công bố ngày 5/2, cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 12/2014 đạt 194,9 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Đây là kim ngạch xuất khẩu thấp nhất của Mỹ trong vòng 8 tháng qua.

Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng tăng tới 2,2%, đạt 241,4 tỷ USD, phản ánh nhu cầu tiêu dùng ở trong nước tăng mạnh hơn tháng trước đó. Một trong những nguyên nhân làm tăng mạnh kim ngạch nhập khẩu là do trong tháng nước Mỹ gia tăng mua dầu của nước ngoài tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2013.

Như vậy, trong tháng 12/2014, cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ là 46,5 tỷ USD, tăng 17% so với mức thâm hụt 39,8 tỷ USD trong tháng 11. Đây là mức thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu lớn nhất của Mỹ kể từ tháng 11/2012.

Với mức thâm hụt buôn bán lớn này, các chuyên gia dự báo tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý cuối cùng của năm 2014 có thể thấp hơn mức 2,6% như Bộ Thương mại Mỹ công bố hồi tuần trước.

Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang hai thị trường Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là Canada và Mexico, trong tháng 12 giảm trong khi kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Liên minh châu Âu lại tăng.

Thâm hụt buôn bán của Mỹ với Trung Quốc, một vấn đề nhạy cảm về chính trị, trong tháng 12 giảm 5,5%, chỉ ở mức 28,3 tỷ USD.

Thị trường lao động Mỹ trong tuần trước cũng có những diễn biến lo ngại khi số lượng công nhân lần đầu tiên nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng. Theo báo cáo cùng ngày của Bộ Lao động Mỹ, trong tuần lễ kết thúc ngày 31/12/2014, tổng số công nhân Mỹ nộp đơn lần đầu xin hưởng trợ cấp thất nghiệp là 278.000 người, tăng 11.000 người so với tuần trước đó.

Như vậy, trong bốn tuần gần đây, số lượng công nhân Mỹ lần đầu tiên nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp ở mức trung bình 292,750 người, giảm 6.500 người so với mức trung bình của 4 tuần trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục