Thâm hụt thương mại Mỹ thấp nhất trong gần 6 năm

Chịu tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, thâm hụt thương mại của Mỹ tháng 12/2008 giảm tháng thứ 3 liên tiếp, với mức giảm 4,1% xuống 39,9 tỷ USD, mức thấp nhất trong gần 6 năm qua.

Chịu tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, thâm hụt thương mại của Mỹ tháng 12/2008 giảm tháng thứ 3 liên tiếp, với mức giảm 4,1% xuống 39,9 tỷ USD, mức thấp nhất trong gần 6 năm qua.

Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 11/2 cho thấy thâm hụt thương mại trong tháng 12/2008 giảm ít nhất kể từ tháng 2/2003, nhưng cao hơn dự đoán của giới chuyên môn.

Trong cả năm 2008, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm 3,3% so với năm 2007, xuống còn 677,1 tỷ USD. Đây là năm thứ hai liên tiếp thâm hụt thương mại của Mỹ giảm.
 
Nhiều tháng nay, cán cân thương mại của Mỹ tiếp tục xu hướng giảm do nhu cầu nhập khẩu giảm. Trong tháng 12/2008, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ giảm 6% xuống còn 133,8 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu giảm 5,5% xuống còn 173,7 tỷ USD.
 
Thâm hụt thương mại với Canada đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, tiếp tục giảm trong tháng 12 xuống còn 2,8 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 6/1999.

Với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, mức thâm hụt thương mại giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, xuống 19,9 tỷ USD, trong đó nhập khẩu giảm tới 11,3% so với tháng 11/2008./.

(TXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục