Mỹ: Thâm hụt thương mại thấp nhất trong hơn 1 năm

Thâm hụt thương mại Mỹ thấp nhất trong hơn 1 năm

Chênh lệch xuất nhập khẩu trong tháng Sáu vừa qua là 42,93 tỷ USD, giảm 10,7% so với mức thâm hụt 48,68 tỷ USD của tháng trước đó.
Cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ trong tháng Sáu bị thâm hụt ở mức thấp nhất trong vòng một năm rưỡi qua.

Hai nguyên nhân chính làm giảm mức chênh lệch trong cán cân thương mại của Mỹ là giá nhập khẩu dầu thô trong tháng giảm mạnh nhất trong hơn ba năm và kim ngạch nhập khẩu của Mỹ giảm.

Báo cáo ngày 9/8 của Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng Sáu vừa qua tăng 0,9%, đạt 184,97 tỷ USD trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu giảm 1,5%, đạt 227,9 tỷ USD. Đây là mức nhập khẩu thấp nhất trong bốn tháng qua.

Như vậy, chênh lệch xuất nhập khẩu trong tháng là 42,93 tỷ USD, giảm 10,7% so với mức thâm hụt 48,68 tỷ USD của tháng trước đó và thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 47,5 tỷ USD của giới chuyên gia. Đây là mức thâm hụt thương mại thấp nhất của Mỹ kể từ tháng 12/2010.

Kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng Sáu cũng chỉ ở mức 26,38 tỷ USD so với 29,38 tỷ USD của tháng trước đó. Khối lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng giảm 8,9 triệu thùng, chỉ ở mức 263,44 triệu thùng.

[Xuất khẩu tăng, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm]

Giá nhập khẩu dầu thô trong tháng giảm 7,78 USD, xuống 100,13 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất của mặt hàng chiến lược này kể từ tháng 1/2009. Ba mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh trong tháng Sáu là ôtô, dược phẩm và máy công nghiệp.

Trái với bức tranh chung, mức thâm hụt buôn bán của Mỹ với Trung Quốc trong tháng Sáu vừa qua tăng 5,2%, lên 27,4 tỷ USD do xuất khẩu giảm 4,3%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục